Những năm qua, ở khắp các địa phương trên cả nước có hàng loạt các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường xuyên chăm lo, đóng góp cho sự nghiệp GD và ÐT nước ta với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, nhiều tổ chức chính trị, xã hội, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm có những hoạt động thiết thực động viên, khen thưởng kịp thời học sinh, sinh viên học giỏi, giảm bớt khó khăn cho các em vượt lên trong học tập như: Dựng lán trại, đóng góp lương thực, tặng xe đạp, hỗ trợ tiền đò. Bên cạnh đó, hàng loạt các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí, tổ chức quốc tế cũng có nhiều hoạt động như: Tổ chức quyên góp, hỗ trợ trang thiết bị phát triển GD và ÐT. Ðáng chú ý, trong số các nhà hảo tâm có nhiều gia đình nông dân tự nguyện hiến hàng nghìn m2 đất xây dựng trường học... Tính từ năm 2007 đến nay, tổng nguồn lực do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp được hơn 1,29 nghìn tỷ đồng, 17,8 triệu USD, 276,8 triệu ơ-rô và hơn 167 nghìn m2 đất cho sự nghiệp phát triển GD và ÐT.
Phát biểu ý kiến tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những doanh nghiệp, nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp GD và ÐT. Chủ tịch nước khẳng định: Ðảng, Nhà nước luôn coi sự nghiệp GD và ÐT là quốc sách hàng đầu và có nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời, cũng như cố gắng đầu tư tối đa cho phát triển GD và ÐT. Tuy nhiên, sự nghiệp GD và ÐT nước ta vẫn còn không ít khó khăn. Trong khó khăn, các nhà hảo tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ góp phần mang lại hiệu quả thiết thực phát triển GD và ÐT nước nhà. Những chia sẻ, đóng góp của các nhà hảo tâm không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị tinh thần to lớn thể hiện tấm lòng cao cả và những mong muốn sự nghiệp GD và ÐT có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Những đóng góp của các nhà hảo tâm đã phát huy truyền thống dân tộc và cũng thể hiện sự quan tâm của xã hội tới sự nghiệp GD và ÐT. Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành GD và ÐT cần nỗ lực hơn nữa và mong muốn các nhà hảo tâm tiếp tục đóng góp thúc đẩy phát triển sự nghiệp GD và ÐT nước nhà.
(Theo ND)