Ăn quà và ăn sáng không thể chung một khái niệm bởi ăn sáng được coi như một bữa của một ngày. Còn ăn quà là món ăn chơi, thường là một chút kẹo bánh, số lượng ít. Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường và đời sống phát triển, việc ăn quà đâu chỉ có ở trẻ con, người già mà ở cả người lớn. Quà không phải mua về nhà ăn mà còn ra quán để ăn. Quà đã không phải là thứ thi thoảng mới ăn mà đã diễn ra thường ngày. Từ việc ăn quà như vậy mà các bậc phụ huynh đã đáp ứng cho con trẻ một cách thái quá dần thành thói hư. Ở các quầy hàng gần các cổng trường đã thấy việc làm của nhiều phụ huynh thật là lạ. Từ anh chị, cha mẹ, ông bà đưa cháu con tới trường không ai là không ghé qua quầy hàng để cho con ăn quà lặt vặt. Cũng có khi người lớn mua cho, cũng có khi đưa tiền cho chúng tự mua khá là thành thục. Mua rồi vừa ăn vừa mang theo vào lớp. Trẻ nhỏ đã vậy, học sinh lớn cũng ăn quà, ăn ở hàng quán đã đành, có em còn mang vào lớp học. Có khi không có không xong, nhõng nhẽo đòi bằng được. Thế rồi thói ăn cắp tiền xuất hiện. Ăn cắp tiền không chỉ ở học sinh lớn mà ngay cả mẫu giáo và các cháu lớp 1, lớp 2. Việc trẻ vòi vĩnh hoặc lấy cắp tiền ăn quà đang là một nguy cơ làm không ít phụ huynh đau đầu. Người xưa nói "Ngủ trưa quen mắt, ăn vặt quen mồm". Bé ăn quà một cách thái quá, cha mẹ thì thả nổi dễ sinh thói hư, tật xấu. Học sinh cấp nào cũng ăn quà, vừa ăn vừa thết đãi bạn bè đã không đúng với nghĩa của quà nữa rồi.
Quà là vật đón tay khi người lớn đi xa hoặc đi chợ về chia cho con trẻ, người già là cử chỉ văn hoá. Nhưng bây giờ nó đã biến tướng làm người ta hiểu sai cả khái niệm, trở thành một kiểu tiêu tiền. Ngoài nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, việc ăn quà như vậy ảnh hưởng không tốt tới việc hình thành nhân cách của con trẻ.
Để góp phần giáo dục đạo đức cho lớp trẻ, xây dựng trường học thân thiện, văn minh, mong rằng từ nhà trường tới phụ huynh phải thay đổi quan niệm và thói quen cho trẻ ăn quà và tiêu tiền quà kiểu này. Quan tâm tới con trẻ hãy mua về nhà, cũng không nên thường xuyên và không phải nhiều. Như vậy mới đúng nghĩa "đồng quà tấm bánh". Vừa không lãng phí, vừa giáo dục nhân cách cho con trẻ.
Nguyễn Tiến Lộc
(Cao Xá - Tân Yên)